Hồ sơ tài liệu

Nga – Mỹ lập lờ khả năng tấn công Syria trong tương lai

14/04/2017, 11:05

Nga và Mỹ nhất trí không nên tiếp diễn các cuộc tập kích tấn công Syria, theo Interfax.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sang thăm Mosc

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sang thăm Mosc

Ngày 14/4, hãng Interfax cho biết, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trao đổi với người đồng cấp Syria Walid al-Moualem cho biết, Nga và Mỹ đã nhất trí, không nên tiếp diễn các cuộc tập kích Syria hôm 7/4 vừa qua.

Đây là kết luận được hai bên đưa ra trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Moscow vừa qua.

Tuy nhiên, tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn ra thông báo cho biết, ông Tillerson không loại bỏ khả năng Mỹ sẽ thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai. Quyền người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Toner nói: “Ngoại trưởng giải thích, hiện chưa có mục tiêu tiếp theo sau các cuộc tập kích bằng tên lửa vừa qua nhưng ông không loại trừ khả năng hành động trong tương lai”.

Ông nhấn mạnh, “Nga không sử dụng ảnh hưởng gây áp lực lên chế độ Assad để đảm bảo không bao giờ xảy ra những sự việc mà Mỹ cần phải hành động nữa”.

Xem thêm video hình ảnh chưa công bố về căn cứ Syria bị Mỹ tấn công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.