Hồ sơ tài liệu

Nga-Mỹ nhóm họp, quyết định mở đường sống cho phiến quân

12/12/2016, 13:57
image

Nga-Mỹ đã nhóm họp mở lối thoát cho phiến quân và dân thường di chuyển khỏi Aleppo.

tải xuống

Khói lửa bốc lên sau vụ không kích nhằm vào phiến quân ở Aleppo.

Hôm 11/12 vừa qua, các quan chức Nga và Mỹ đã nhóm họp tại Geneva để đàm phán thêm về thỏa thuận mở lối cho dân thường và các tay súng phiến quân rời khỏi Aleppo

Chiến thắng tại Aleppo của quân đội do Tổng thống Bashar al-Assad điều hành, đang mở ra tương lai cho việc chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm khiến hàng chục nghìn người chết.

Ở một diễn biến khác có liên quan, cách Aleppo hơn 200km, IS vừa tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào Palmyra, nơi mà nhóm khủng bố này đã bị đánh bật gần 8 tháng trước.

Xem thêm video:

Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, các tay súng khủng bố đã chiếm được thành phố hôm 11/12 ngay sau khi phải rút lui trước không kích hạng nặng của Nga.

Trước tình hình giao tranh ác liệt, có hơn 120.000 dân thường bỏ chạy khỏi khu vực phía Đông nhưng vẫn còn hàng chục ngàn người bị mắc kẹt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.