Hồ sơ tài liệu

Nga - Mỹ "song kiếm hợp bích" ở Syria, người Kurd vây IS

30/05/2016, 07:22

Nga-Mỹ thảo luận việc không kích chung ở Syria trong khi người Kurd đang tổng tấn công IS.

syria

Nga-Mỹ thảo luận việc không kích chung ở Syria trong khi người Kurd đang tổng tấn công IS. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 29/5, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov đã có cuộc điện đàm về vấn đề này.

Cụ thể, song phương thảo luận về đề xuất của Nga nhằm không kích chung chống lại phiến quân Syria không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Ngoài ra, Ngoại trưởng 2 nước cũng bàn về khả năng đóng cửa biên giới Syria-Thổ nhằm ngăn khủng bố xâm nhập nước này.

Về cuộc đàm phán hòa bình Syria, trưởng đoàn đàm phán phe đối lập Mohammed Alloush đã tuyên bố từ chức do thất bại trong các cuộc hòa đàm vừa qua.

Theo vị này, 3 vòng đàm phán vừa qua thất bại vì chính phủ Syria quá cứng rắn, quân đội nước này tiếp tục ném bom bất chấp ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, vài ngày qua, lực lượng vũ trang người Kurd đã tiến hành nhiều cuộc tấn công IS ở Syria.

Cùng với người Kurd, quân đội Iraq cũng tấn công IS ở Mosul (phía Bắc Iraq). Mục tiêu của Iraq là đánh bật IS khỏi Mosul.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.