Thế giới

Nga - Mỹ tìm lối thoát cho cuộc chiến ở Syria

17/12/2015, 06:25

Ngày mai (18/12), Nga và Mỹ sẽ hội đàm về vấn đề Syria tại New York, theo Channel News asia.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay Tổng thống Nga
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Moscow.

Ngày mai (18/12), Nga và Mỹ sẽ hội đàm về vấn đề Syria tại New York, theo Channel News asia. Cuộc gặp này được tổ chức sau cuộc gặp ngày 15/12 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Điện Kremlin. Tổng thống Putin nói với ông Kerry rằng: “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng cấp bách nhất này”.

Tuy nhiên, hôm qua, hãng tin Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, vẫn còn những khác biệt quan trọng giữa Moscow và Washington về các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan tình báo Nga Alexander Bortnikov cho biết, hiện có khoảng 2.900 công dân Nga bị nghi ngờ tham gia hoặc đã tham gia tổ chức khủng bố IS tại Iraq và Syria. Trong số đó, 198 người được cho là đã thiệt mạng, 214 người đã trở về Nga, tuy nhiên hiện chỉ có 41 người bị giam giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.