Hồ sơ tài liệu

Nga, Mỹ tranh nhau nhận công tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của IS?

31/08/2016, 21:37
image

Quân đội Nga vừa khẳng định, Abu Muhammed al-Adnani thiệt mạng trong một cuộc không kích của Su-34.

1472600938-adnan-2254-1472600744-0807

Quân đội Nga vừa khẳng định, Abu Muhammed al-Adnani thiệt mạng trong một cuộc không kích của Su-34.

Trang Daily Maill hôm nay (31/8) đăng tải thông tin cho biết, trước thông tin về cái chết của thủ lĩnh khét tiếng được coi là xếp thứ 2 tại IS có tên Abu Muhammed al-Adnani, phía quân đội Nga vừa khẳng định, tên này thiệt mạng trong một cuộc không kích của Su-34.

Được biết, tên khủng bố này có "số má" và "máu mặt" chỉ sau Thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi và thường xuyên kêu gọi phát động các cuộc tấn công “sói đơn độc” ở phương Tây.

>>>Xem thêm Video Không quân Mỹ lại hóa vàng kho chứa tiền hàng triệu USD của IS

Thông tin trên của phía Nga được cho là đã bác nguồn tin trước đó, khi giới truyền thông đăng tải các bài viết nói Abu Muhammed al-Adnani bị phía Mỹ không kích tiêu diệt tại thị trấn al-Bab, Aleppo, Syria.

Giới chức Mỹ lúc bấy giờ chỉ xác nhận, lực lượng của họ đã tiến hành không kích nhằm mục tiêu vào Adnani trong khu vực nói trên và Lầu Năm Góc vẫn đang đánh giá kết quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.