Thế giới

Nga "nắn gân" Ukraine, khẳng định không ngừng trung chuyển khí đốt

20/06/2016, 09:35
image

Tổng thống Putin khẳng định sẽ không từ bỏ công việc trung chuyển khí đốt sang Ukraine và khiến Kiev phải chịu lép vế.

00-55af9
Tổng thống Putin khẳng định sẽ không từ bỏ công việc trung chuyển khí đốt sang Ukraine và khiến Kiev phải chịu lép vế.

Trang AP hôm 17/6 đăng tải thông tin cho biết, Tổng thống Putin khẳng định một cách mạnh mẽ trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF 2016) rằng nước này sẽ không từ bỏ công việc đang làm đó là trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine, điều duy nhất mà Moscow cân nhắc đó là đưa trữ lượng bao nhiêu và tới khu vực nào.

Theo đó, người đứng đầu điện Kremlin cũng ngầm "nắn gân" các nhà lãnh đạo Ukraine rằng họ không hề độc quyền về lĩnh vực này và Nga sẽ khiến họ phải chịu lép vế, trừ khi Kiev nhận ra điều này và sẵn sàng "biết điều" với Nga trong việc hợp tác khí đốt.

Còn nhớ đúng 1 năm về trước, Ukranie đã dừng mua khí đốt của Nga sau thất bại trong cuộc đàm phán hôm 30/6/2015 nhằm duy trì nguồn năng lượng trong khoảng từ 3-6 tháng tới, theo BBC. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Ukraine dừng mua khí đốt của Nga.

>>>Xem thêm Video Toàn cảnh vụ người Việt bị đánh ở Ukraine

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.