Thế giới

Nga: Nhật triển khai tên lửa của Mỹ làm tổn hại quan hệ

29/12/2017, 09:36

Việc Nhật triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ làm tổn hại tới quan hệ của Moscow với Tokyo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova 

Ngày 28/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ của Nhật sẽ gây tổn hại quan hệ của Moscow tới Tokyo và vi phạm hiệp định kiểm soát vũ khí quan trọng…

“Những hành động như vậy trực tiếp đi ngược lại ưu tiên xây dựng niềm tin chính trị và quân sự giữa Nga và Nhật, đồng thời, thật không may, nó sẽ ảnh hưởng một cách tiêu cực tới bầu không khí chung trong quan hệ song phương, bao gồm các cuộc đàm phán về hiệp định hoà bình” – bà Zakharova nói và cho biết thêm: "Đồng nghĩa, một lần nữa, Mỹ vi phạm Hiệp định Các lực lượng Hạt nhân tầm trung với sự giúp đỡ của Nhật”.

Nga và Nhật chưa bao giờ chính thức chấm dứt thái độ thù địch sau Chiến tranh thế giới thứ II vì tranh chấp về chuỗi đảo trên Thái Bình Dương. 

Trước đó, ngày 19/12, chính phủ Nhật Bản đồng ý triển khai 2 hệ thống Aegis Ashore của Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.