Thế giới

Nga nói gì khi Tokyo tố việc bố trí Su-35 tại quần đảo Kuril?

10/08/2018, 09:05

Nga phản ứng trước việc Tokyo tố Moscow bố trí Su-35 tại quần đảo Kuril.

DNal56pXkAEPxK5

Su-35 (ảnh minh họa, nguồn: Svetlana Balaeva)

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova tuyên bố rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu Su-35S của Nga trên đảo Iturup ở nam Kuril không nhằm mục đích gây bất ổn quan hệ với Nhật Bản và khu vực.

Trước đó Nhật Bản lên tiếng phản đối Nga liên quan với thông tin triển khai máy bay chiến đấu trên quần đảo Nam Kuril.

Theo thông tấn Kyodo, tuần trước, các phi hành đoàn máy bay chiến đấu đa năng Su-35S của Không quân Nga đã đến sân bay Yasny để làm nhiệm vụ trực chiến-thử nghiệm.

"Hành động của Nga là phù hợp với chính sách của Moscow, trong đó có chính sách đối ngoại quốc phòng, không hề gây hấn, không phục vụ mục đích gây bất ổn trong quan hệ song phương với Nhật Bản, cũng như trên toàn khu vực.

Tất cả những gì xảy ra ở Nga được thực hiện một cách công khai, các đồng nghiệp của chúng tôi thông báo, chúng tôi trả lời các câu hỏi của họ", - nhà ngoại giao cho biết trong cuộc họp báo tổ chức vào thứ Năm.

Nhật Bản tuyên bố chủ quyền đối với các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai, nhưng quan điểm của Moscow là Kuril.

Quần đảo này, theo phía Nga, trở thành một phần của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai, và chủ quyền của Nga đối với các đảo này có cơ sở pháp lý quốc tế thích hợp, không thể chối cãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.