Thế giới

Nga nói gì về vụ Mỹ sa thải Giám đốc FBI?

11/05/2017, 09:12

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga chẳng liên quan gì tới vụ việc ông Donald Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey.

putin-768x375

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga chẳng liên quan gì tới vụ việc ông Donald Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey.

Liên quan đến vụ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ sa thải Giám đốc FBI James Comey vào hôm 10/5 (theo giờ Việt Nam, mới đây trang Independent đã đăng tải thông tin rằng Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga chẳng liên quan gì tới vụ việc này và nếu ai có ý định gán ghép Moscow vào câu chuyện trên thì thật là "hài hước".

"Chúng tôi không liên quan gì cả. Tổng thống Mỹ Trump hành động dựa trên luật và hiến pháp của nước ông ấy", ông Putin trả lời phóng viên kênh truyền hình CBS.

Trước đó, chính trường Mỹ rúng động vì thông báo bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump - sa thải Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (FBI) James Comey. Quyết định xuất hiện lần thứ 2 trong lịch sử Mỹ khiến giới chính trị gia và dư luận Mỹ choáng váng, khó hiểu mục đích thực sự.

Trong thông báo, Nhà Trắng tuyên bố, ông James Comey “bị sa thải khỏi vị trí” Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (FBI). Bản thân người bị cho thôi việc là ông Comey cũng bất ngờ khi nghe tin. Theo hai tờ báo Politico và New York Times, ông Comey biết tin này khi xem thời sự trên truyền hình mà ngỡ ngàng, tưởng trò đùa.

Tuy nhiên, sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo quyết định sa thải tới ông Comey. Trong thư, ông Trump cho biết, ông đã đồng ý với khuyến cáo từ Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions rằng, “ông Comey không đủ khả năng để lãnh đạo FBI” và “cần phải có khởi đầu mới”. Nhà Trắng đang gấp rút tìm kiếm người kế nhiệm vị trí của ông Comey.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.