Thế giới

Nga nói gì vụ Mỹ bổ nhiệm cựu GĐ FBI điều tra Nga-Trump?

19/05/2017, 11:05

Phía Nga bất ngờ đưa ra ý kiến của mình về việc Bộ tư Pháp Mỹ bổ nhiệm cựu lãnh đạo FBI.

peskov-putin-g8-dialogue

Phía Nga bất ngờ đưa ra ý kiến của mình về việc Bộ tư Pháp Mỹ bổ nhiệm cựu lãnh đạo FBI.

DailyMail dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, liên quan tới việc Bộ tư Pháp Mỹ bổ nhiệm cựu lãnh đạo FBI Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra về cái gọi là "sự can thiệp của Nga" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Hôm 18/5, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga khẳng định phía Nga không quan tâm tới vấn đề này và chẳng có ý kiến gì bởi lẽ đây là tiến trình đồng thời là hoạt động nội bộ có chủ đích của Washington.

Không chỉ dừng lại ở vụ việc liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, trước đó, báo chí Mỹ cũng đã đồng loạt đưa tin Tổng thống Donald Trump tiết lộ thông tin mật cho giới chức Nga trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào tuần trước, khiến dư luận Mỹ "dậy sóng". 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.