Góc nhìn

Nga nổi hứng "khoác vai" Mỹ đánh bật IS ra khỏi Syria

15/03/2016, 06:23

Nga tuyên bố sẵn sàng phối hợp cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu để đánh bật IS ra khỏi thành trì Raqqa.

Tong-thong-Nga-va-My

Nga tuyên bố sẵn sàng phối hợp cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu để đánh bật IS ra khỏi thành trì Raqqa.

Trang Interfax dẫn lời ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này tuyên bố sẵn sàng phối hợp cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu để đánh bật IS ra khỏi thành trì Raqqa của nhóm này ở Syria.

Cụ thể, đại diện của Mỹ cho rằng, Nga nên tập trung đánh thành phố Palmyra còn Washington sẽ dẫn dắt liên quân giải phóng Raqqa, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn và không quá vất vả.

Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc đàm phán mới nhất tại Syria, ý tưởng về nhà nước liên bang được Nga-Mỹ ủng hộ cũng sẽ được đem ra thảo luận.

Theo ý tưởng này, Syria sẽ bị chia cắt thành 3 bang dành cho 3 thế lực mạnh nhất hiện nay là chính quyền Syria, phe đối lập và người Kurd.

Khi IS bị xóa sổ, phần diện tích bị tổ chức này chiếm đóng cũng sẽ bị chia cắt. Chính quyền Syria được thành phố Raqqa - nơi được coi là “thủ đô” hiện nay của IS.

Phe đối lập Syria sẽ tiếp quản phần còn lại của IS. Tuy nhiên, kế hoạch chia cắt này bị chính phủ Syria và một số nhóm đối lập phản đối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.