Thế giới

Nga nói lý do bác đơn tranh cử của lãnh đạo đảng đối lập

27/12/2017, 21:12

Trước đó, hôm 25/12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã bất ngờ từ chối đăng ký nhóm sáng kiến Navalny.

29

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chícủa Tổng thống Putin

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, việc bác đơn của ông Navalny không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin quen thuộc với các quan điểm khác nhau của các nhà phân tích, nhưng chính quyền Nga không thể đồng ý với quan điểm cho rằng, cuộc bầu cử có thể được coi là bất hợp pháp khi không có ông Alexei Navalny tham gia.

Trước đó, hôm 25/12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã bất ngờ từ chối đăng ký nhóm sáng kiến Navalny ủng hộ ông ta tự ứng cử trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Nga vào tháng 3/2018 vì ông Navalny từng bị kết tội hình sự

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.