Thế giới

Nga nói trừng phạt chống lại Triều Tiên là vô hiệu quả

31/08/2017, 08:56

Ngoại trưởng Nga gọi việc tăng cường trừng phạt chống lại Triều Tiên là biện pháp vô hiệu.

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Ngoại trưởng Nga Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc đện đàm với người đứn đầu Bộ Ngoại Giao Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh rằng Nga xem xét tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt đối với Triều Tiên là vô hiệu quả.

Website của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc điện đàm đã được tổ chức vào hôm thứ Tư theo sáng kiến của Mỹ.

"Ông Lavrov lại nhấn mạnh các bên liên quan (ám chỉ Mỹ và các đồng minh châu Á) không thay thế tìm kiếm các phương cách chính trị và ngoại giao để vượt qua những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và sự cần thiết kiềm chế bất kỳ bước nào có tính quân sự vì hậu quả không thể đoán trước được.

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Nga tin rằng việc tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt đối với Triều Tiên là không có tác dụng và rất nguy hiểm".

Ngoài ra, hai quan chức ngoại giao của Nga và Mỹ đã thảo luận về "một số vấn đề khác trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Syria và tình hình ở khu vực Vịnh Ba Tư."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.