Hồ sơ tài liệu

Nga phá vỡ kỷ lục về tầm bắn súng trường, đã vượt Mỹ

01/10/2017, 09:34

Các nhà chế tạo vũ khí Nga đã phá kỷ lục thế giới về tầm xa của loạt súng trường bắn tỉa mới.

Súng trường bắn tỉa siêu xa SVLK-14C

Súng trường bắn tỉa siêu xa SVLK-14S

Các nhà chế tạo vũ khí tỉnh Kaluga đã phá vỡ kỷ lục thế giới về tầm xa của súng trường bắn tỉa. Bây giờ kỷ lục này là 4170 mét.

Người sáng lập hãng sản xuất, nhà thiết kế Vladislav Lobaev đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn với trang Sputnik.

Theo báo Nga, các nhà chế tạo vũ khí Nga đã phá kỷ lục thế giới về tầm xa của loạt súng trường bắn tỉa mới.

Để đạt được điều đó, đã sử dụng súng trường tầm bắn siêu xa SVLK-14Scó tên là "Hoàng hôn" do công ty Nga Lobaev Arms chế tạo.

Để phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về người Mỹ, khẩu súng SVLK-14S dùng trong thử nghiệm đã được sửa đổi. Bên cạnh đó cũng đã thay đổi cả loại đạn dành cho nó, người sáng lập Lobaev Arms, nhà thiết kế Vladislav Lobaev tiết lộ.

Súng trường bắn tỉa siêu xa SVLK-14C do Nga chế tạ

Súng trường bắn tỉa siêu xa SVLK-14S do Nga chế tạo

"Điều đó đã cho phép viên đạn nặng 30 gram đạt vận tốc ban đầu là 1000 mét/giây. Kết quả là đã phá vỡ kỷ lục trước đó thuộc về người Mỹ. Tầm bắn của súng trường do Mỹ chế tạo là 4157 mét, tầm bắn của súng chúng tôi chế tạo là 4170 mét", - nhà thiết kế nói.

Theo ông Vladislav Lobaev, nỗ lực để thiết lập kỷ lục mới về tầm bắn cho súng trường không dừng lại ở đó.

"Trong những ngày tới, chúng tôi dự định cải thiện thành tích của mình và cố gắng đạt mức 4.200 mét", - ông Vladislav Lobaev khẳng định.

Súng trường Nga SVLK-14S "Hoàng hôn" được thiết kế cho tầm bắn siêu xa. Mẫu súng đã lập kỷ lục hiện vẫn là độc bản, nhưng công ty sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt trong tương lai gần.

img

Lực lượng Kurd tuyên bố bị quân đội Nga, Syria tấn công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.