Thế giới

Nga phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ ở châu Á

25/11/2017, 15:52

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ này có tên gọi là Aegis Ashore.

Ngoại trưởng Nhật và Ngoại trưởng Nga

Ngoại trưởng Nhật và Ngoại trưởng Nga (ảnh NHK)

Chính quyền Nga một lần nữa phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương mà Nhật Bản dự định triển khai.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ này có tên gọi là Aegis Ashore.

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga được phát đi ngay trước thềm cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao Nga và Nhật Bản.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro sẽ gặp nhau tại Moscow vào thứ Sáu.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai ngoại trưởng dự kiến sẽ thảo luận về những chủ đề như tình hình Bán đảo Triều Tiên, cấu trúc hợp tác và an ninh mới tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nga từng cảnh báo rằng Mỹ đang cố tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực châu Á Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.