Thời sự Quốc tế

Nga phản ứng gì khi Mỹ muốn bồi thường cho Ukraine vì dự án Nord Stream 2?

10/06/2021, 15:35

Bộ Ngoại giao Nga phản ứng về việc Mỹ có ý định bồi thường thiệt hại cho Kiev do dự án năng lượng Nord Stream 2 tạo ra.

img

Dự án vận chuyển năng lượng Nord Stream 2.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Nga sẽ không thay đổi quan điểm của mình đối với Nord Stream 2, bất chấp tuyên bố của Mỹ về việc bồi hoàn tổn thất quá cảnh cho Kiev.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã hứa sẽ đưa ra giải pháp nào đó để Kiev có thể bù đắp những tổn thất có thể xảy ra sau khi triển khai đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng Chảy Phương Bắc 2), được xây dựng không đi qua Ukraine.

Chính quyền Moscow đã phản ứng trước những lời lẽ này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với hãng Ria Novosti rằng:

“Tôi không ngạc nhiên về bất cứ điều gì, nhưng tôi chỉ ngạc nhiên về mức độ mà các đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi đã bỏ qua bối cảnh tiêu chuẩn của việc kinh doanh với các đối tác và thậm chí là đối thủ trên trường quốc tế”.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, “Hoa Kỳ chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất “nghe thấy” (tiếng nói và yêu cầu của Mỹ) là những người đồng ý với Washington”.

img

Mỹ quyết điều tra nguồn gốc Covid-19, trong vòng 180 ngày sẽ có báo cáo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.