Quân sự

Nga phản ứng gì với cáo buộc “xâm phạm không phận” của Hàn Quốc?

23/07/2019, 16:52

Nga cho biết, không có chuyện máy bay Hàn Quốc bắn cảnh báo bằng pháo sáng trong vụ việc sáng 23/7.

img
Hai máy bay ném bom chiến lược của quân đội Nga - ảnh tư liệu Sputnik.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hai chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc đã thực hiện thao tác không chuyên nghiệp, cắt ngang lộ trình của máy bay mang tên lửa chiến lược của Nga và tạo ra nguy cơ đe dọa sự an toàn.

Đồng thời, lực lượng vũ trang Nga bổ sung thêm rằng không hề có bất kỳ phát bắn cảnh cáo nào từ phía Hàn Quốc được Nga ghi nhận đồng thời phủ nhận việc phương tiện chiến đấu trên không của nước này vi phạm không phận Hàn Quốc.

Theo quân đội Nga, ngày 23/7/2019, hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận phía trên vùng biển trung lập ở Biển Nhật Bản.

Trước đó, phía Hàn Quốc đã bày tỏ sự phản đối với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev về chuyện phi công Nga đã vi phạm không phận Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc cáo buộc rằng máy bay quân sự Nga đã hai lần xâm phạm không phận của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.