Quân sự

Nga phản ứng về việc Mỹ thử nghiệm tên lửa bị cấm

13/12/2019, 19:26

Bộ Ngoại giao Nga phản ứng về việc Mỹ thử nghiệm tên lửa bị cấm trong INF.

img
Một vụ thử tên lửa của Mỹ - ảnh minh họa.

Ông Vladimir Ermakov, Giám đốc Cục không phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moscow lo ngại trước việc Hoa Kỳ vừa thử nghiệm loại tên lửa trước đây bị cấm theo Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

"Chúng tôi lo lắng về điều này. Đương nhiên, chúng tôi sẽ tính đến nó", - ông Yermakov nói.

Ông Ermakov lưu ý rằng, Hoa Kỳ có quyền làm điều này, vì trước đó họ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận.

Tuy nhiên, việc thử nghiệm được thực hiện vài tháng sau khi Mỹ rút khỏi INF. Điều này cho thấy, việc phát triển loại vũ khí này đã được thực hiện trong một thời gian dài, ông Yermakov giải thích.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gọi cuộc thử nghiệm tên lửa bị cấm theo Hiệp ước INF là thành công.

Quá trình tạo ra tên lửa và chuẩn bị phóng mất 9 tháng. Ngày 12/12, Mỹ đã thử tên lửa đạn đạo phi hạt nhân trên mặt đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.