Thế giới

Nga phát triển đạn hạt nhân cho xe tăng tối tân T-14 Armata

19/04/2017, 13:19

Theo The Diplomat, loại đạn mà Nga đang phát triển có kích thước 152 mm, được dùng cho hệ thống pháo chính.

T-14 Armata 1

Xe tăng chiến trường chủ lục T-14 Armata 

Báo Học Giả Ngoại Giao (The Diplomat) ngày 17/4 đưa tin cho biết, nhiều khả năng Nga đang phát triển một loại đạn hạt nhân chiến thuật cho pháo của xe tăng chiến trường thế hệ mới nhất (T-14 Armata).

Theo The Diplomat, loại đạn mà Nga đang phát triển có kích thước 152 mm, được dùng cho hệ thống pháo chính trên xe tăng Armanta.

Trước đó, truyền thông Nga cũng đã nói nhiều về loại siêu tăng chiến trường thế hệ mới T-14, được phát triển dựa trên trục bánh xích của xe bọc thép Armanta.

T-14 Armata2

Nga phát triển đạn hạt nhân cho xe tăng tối tân T-14 Armata?

Theo những báo cáo được truyền thông nước ngoài đang tải, nhiều khả năng nhà thầu quốc phòng Uralvagonzavod (UVZ) - nhà sản xuất xe tăng lớn thứ 3 thế giới sẽ không sử dụng pháo 152 mm 2A83 như thiết kế dự kiến ban đầu cho xe tăng T-14 mà thay vào đó sẽ sử dụng một loại đạn pháo hạt nhân chiến thuật.

T-14 Armata6

T-14 Armata

The Diplomat cho hay hiện chưa thể xác minh dự án táo bạo này của Nga đã bắt đầu được tiến hành hay chưa.

Trước đó, học thuyết quân sự của Nga không đề cập đến chuyện sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường.

T-14 Armata3

T-14 Armata

T-14 Armata là tăng chủ lực thế hệ thứ 4 do Nga sản xuất, phục vụ trong lực lượng Lục quân Nga từ năm 2016. Nó được đánh giá là loại xe tăng hiện đại và tốt nhất trên thế giới vào thời điểm hiện tại dù chưa từng trải qua thực chiến.

T-14 Armata được lắp đặt trên hệ thống xe bệ thiết giáp bánh xích hạng nặng thế hệ thứ tư Armata do Nga chế tạo.

Chúng được thiết kế và phát triển từ năm 2009 bởi công ty quốc phòng Uralvagonzavod trụ sở tại Nizhny Tagil, một dự án được cho là ít cấp tiến và tham vọng hơn dự án đã hủy bỏ là "Object 195" hay T-95, do đó sẽ nhẹ hơn, nhanh hơn và sẽ có giá thành rẻ hơn so với các thế hệ tăng tiền nhiệm của nó.

T-14 Armata4

T-14 Armata

Vỏ giáp của Armata sẽ làm từ một loại hợp kim mới với số hiệu 44S-sv-Sh, phát triển bởi Viện nghiên cứu Kim loại. Loại hợp kim mới này bền chắc hơn thép nhưng lại nhẹ hơn và không mất đi tính năng của mình trong nhiệt độ cực thấp, một tiêu chí bắt buộc của vũ khí Nga để hoạt động tốt tại vùng Bắc Cực lạnh giá.

T-14 trang bị động cơ diesel 1.500 mã lực. Khi chấp nhận hao phí nhiên liệu để dùng tối đa công suất, động cơ còn có thể đạt tới 1.800 mã lực, tỷ lệ công suất/khối lượng đạt tới 37,5 mã lực/tấn.

T-14 Armata5

T-14 Armata

Do vậy, T-14 đạt khả năng cơ động tốt nhất thế giới với vận tốc tối đa đạt 90 km/h, vượt xa so với loại xe tăng cơ động nhất của phương Tây là Leopard 2.

Về hỏa lực, trước khi có thông tin nói Nga phát triển pháo bắn đạn cỡ nòng 152 mm, các xe tăng T-14 Armata được trang bị loại pháo 125 mm L/56 2A82-1M, đây là loại pháo cải tiến từ loại pháo 125 mm L/48 2A46 trang bị trên T-72, T-80 và T-90.

T-14 Armata7

T-14 Armata

So với pháo 2A46M-5 của T-90, loại 2A82 có cùng đường kính nòng nhưng chiều dài nòng lớn hơn 1 mét, giúp bắn đạn xuyên giáp APFSDS có sức xuyên mạnh hơn, chính xác hơn khoảng 15-17%. So với pháo 120 mm L/55 của Đức (loại pháo xe tăng mạnh nhất cùng thời của phương Tây), 2A82-1M tạo ra động năng đạn mạnh hơn 17%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.