Công nghệ

Nga phát triển siêu tên lửa đạn đạo mới

15/07/2016, 02:24
image

Trung tâm tên lửa quốc gia mang tên viện sỹ Makeyev (SRC) sẽ phát triển tên lửa đạn đạo mới của Nga.

2117757

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga được phóng lên không trung.

Sputnik ngày 14/7 dẫn lời Tổng giám đốc và giám đốc thiết kế trung tâm Vladimir Degtyar nói với tờ báo Izvestia cho biết Trung tâm tên lửa quốc gia mang tên viện sỹ Makeyev (SRC) sẽ phát triển tên lửa đạn đạo mới của Nga.

"Tại thời điểm này, chúng tôi đang hoàn thành một số hợp đồng với Bộ Quốc phòng về phát triển tên lửa đạn đạo trên đất liền và trên biển. Đây là tên lửa đạn đạo hạng nặng mới "Sarmat" để đổi mới nhóm trên bộ, cũng như công việc thiết kế thử nghiệm về phát triển mới đầy hứa hẹn", ông Degtyar cho hay.

Tổng giám đốc viện "Ruby" phát triển và thiết kế tàu ngầm tên lửa chiến lược Igor Villeneuve nói với tờ báo rằng công việc phát triển tàu ngầm thế hệ thứ năm đã bắt đầu, được gọi là "Husky". Tờ "Izvestia" cho biết tên lửa mới có thể được chế tạo cho tàu ngầm này.

Cho đến nay, chỉ biết rằng "Husky" sẽ được trang bị siêu tên lửa "Zircon". Dự án do phòng thiết kế "Malachite" (St. Petersburg) tiến hành.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.