Sản phẩm mới

Nga: Phóng thử thành công tên lửa đánh chặn hệ thống S-400

05/04/2015, 14:59

Bộ Quốc phòng Nga đã phóng thử thành công tên lửa tầm xa cho hệ thống tên lửa phòng không S-400.

1.1
Hệ thống tên lửa phòng không S-400

Ngày 4/4, Phó Tư lệnh Binh chủng Phòng không vũ trụ (VKO) Nga, Thiếu tướng Kirill Makarov cho biết: VKO đã phóng thử thành công tên lửa phòng không có điều khiển nhằm một mục tiêu giả định trên không ở tầm xa khoảng 400 km. Cho tới nay hệ thống S-400 mới đạt tầm xa 250 km. Như vậy với việc đưa loại tên lửa mới đang được thử nghiệm này vào trang bị, tầm xa của hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ đạt 400 km.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống vật thể bay do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz thiết kế. Đây là một phiên bản tên lửa thuộc dòng tên lửa tầm cao S-300 nhưng có tính năng vượt trội hơn. S-400 có thể phát hiện mục tiêu cách xa 400 km và cao 40–50 km. Gọi là hệ thống tên lửa tầm cao nhưng thực chất sự S-400 là một tổ hợp tên lửa đa tầm, có thể hạ mục tiêu như máy bay ở độ cao 27 km và các mục tiêu bay thấp cách mặt đất chỉ 5 –10 m, đây là điều mà không một hệ thống tên lửa phòng không cùng thời của bất cứ quốc gia nào có thể thực hiện được. S-400 có thể tiêu diệt vật thể bay của đối phương trong khoảng cách từ 5–400 km và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Việc nghiên cứu S-400 bắt đầu từ tháng 1/1990. Đến tháng 2/2004, dự án S-400 hoàn thành chỉnh sửa và được ra mắt. Hai tháng sau đó, Nga thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn 48N6DM tầm bắn 250 km trang bị cho S-400, theo Tin tức.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không cực mạnh của Nga, nó có thể đi vào hoạt động chỉ sau 5-10 phút chuẩn bị với sức mạnh của tên lửa lẫn radar.

2.1S-400 là hệ thống tên lửa phòng không nổi tiếng của Nga với sức mạnh lớn đến từ các hệ thống radar và tên lửa của mình.

2.2Nga sử dụng S-400 làm nhiệm vụ phòng không cho nhiều khu vực quan trọng, trong đó có thủ đô Matxcơva.

2.3S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau cho từng nhiệm vụ và mục tiêu trong quá trình làm nhiệm vụ.

2.440N6 là loại tên lửa có tầm bắn cực dài.

2.5Hai binh sĩ thuộc lực lượng tên lửa Nga.

2.6Cuối cùng 9M96 là tên lửa bắn tầm trung.

2.7Đây là những "nắm đấm" được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu trong những cuộc tấn công hàng không - vũ trụ hiện nay và cả tương lai gần.

2.8Các lực lượng tên lửa sử dụng S-400 luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

2.9Quá trình chuẩn bị cho đến khi khai hỏa chỉ mất từ 5-10 phút.

2.10S-400 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu có vận tốc bay lên đến trên 2.000km/h.

2.11Khoảng cách tối đa S-400 có thể "đụng" đến các mục tiêu bay là 400km.

2.12Với độ cao tối đa có thể tấn công là 30km.

2.13Trong khi đó, phạm vi hoạt động tối thiểu là 2km.

2.14Độ cao tối thiểu có thể tấn công là 5m.

2.15Tương tự S-400, Mỹ có hệ thống tên lửa phòng không Patriot nhưng độ cao tối đa có thể hoạt động là 60m.

2.16Theo các chỉ số công bố, có thể thấy hệ thống phòng không của Nga hiện nay là mạnh nhất thế giới.

2.17Tuy nhiên, sức mạnh của hệ thống phòng không không chỉ thể hiện qua các con số.

2.18Một yếu tố quan trọng nữa là kỹ năng sử dụng của các binh sĩ.

2.19S-400 được gắn trên các xe vận tải lớn.

2.20Cả tên lửa, radar và các hệ thống phụ trợ.

2.21Vì vậy, ngoài sức mạnh, S-400 cũng có sự cơ động lớn, dễ dàng vận chuyển, triển khai trong trường hợp cần thiết, theo VTC News.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.