Thế giới

Nga phủ nhận gây ra vụ đầu độc cựu điệp viên Skirpal

14/03/2018, 08:10

Bộ Ngoại giao Anh triệu tập Đại sứ Anh tại Moscow vì nghi ngờ từ phía Anh nhưng Moscow đã phủ nhận cáo buộc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngày 13/3, theo thông tấn Nga (TASS), Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Anh tại Moscow liên quan đến việc Anh nghi ngờ Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal cùng con gái Yulia.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow không hề liên quan tới vụ đầu độc ông Skirpal và con gái tại Anh. “Chúng tôi ra thông báo để bác bỏ điều vô lý này” – nhà ngoại giao này cho biết. Cũng theo ông Lavrov, Anh từ chối cho phép Nga tiếp cận các thông tin liên quan đến vụ điều tra.

Trước đó 1 ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cũng triệu tập Đại sứ Nga tại London liên quan đến cái chết của ông Skirpal.

Ngay từ những ngày đầu điều tra vụ việc, Anh huy động khoảng 180 quân nhân, hỗ trợ lực lượng cảnh sát điều tra vụ mưu sát vì phát hiện chất hoá học kịch độc tại hiện trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.