Thế giới

Nga: Quân đội Mỹ hiện diện tại Baltic là trái thỏa thuận NATO-Nga

12/10/2017, 14:53

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại các nước Baltic là trái với thỏa thuận Nga-NATO

Hệ thống tên lủa Patriot của Mỹ

Hệ thống tên lủa Patriot của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại các nước Baltic là trái với thỏa thuận Nga-NATO, thông tấn RIA đưa tin. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ đã triển khai các lực lượng tương đương quân số 1 sư đoàn tại các nước Baltic, gần biên giới với Nga.

Hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ lần đầu tiên triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới căn cứ quân sự Siauliai tham gia cuộc diễn tập mang tên “Di sản Tobruk”. Tên lửa được rút đi khi diễn tập quân sự kết thúc vào ngày 22/07.

Về phía Nga, nước này cũng vừa thực hiện cuộc tập trận Zapad 2017 tại Belarus vào tháng 9. Số lượng binh lính tham gia tập trận lên tới 100.000 quân và chương trình diễn tập bao gồm cả huấn luyên vũ khí hạt nhân.

NATO cho rằng các cuộc tập trận của Nga là mối đe dọa đối với khối này mặc dù Nga bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố chính sự hiện diện của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại khu vực mới đang đe dọa ổn định ở Đông Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.