Thời sự Quốc tế

Nga đưa 2 nữ quan chức cấp cao Ukraine vào danh sách truy nã

Một tòa án ở thủ đô Moscow ngày 6/12 đã ra lệnh bắt giữ 2 quan chức cấp cao Ukraine.

Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đề nghị lên toà án để bắt giữ Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova. Hai người bị cáo buộc xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga.

Người phát ngôn tòa án quận Lefortovsky ở Moscow, bà Anastasia Romanova thông báo: “Yêu cầu (bắt giữ) đã được chấp thuận”.

img

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova (phải)

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, người phụ trách vấn đề tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, đã tới Kherson sau khi lực lượng của Kiev giành lại thành phố vào tháng 11.

Trong khi đó, bà Dzhaparova, một người Tatar ở Crimea, đã thúc đẩy các vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số trên bán đảo Crimea và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế về "giải phóng Crimea và trả lại cho Ukraine".

Cả hai phụ nữ này đều bị đưa vào danh sách truy nã của Nga.

Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine mà quân đội nước này kiểm soát một phần từ tháng 9 sau khi tổ chức trưng cầu dân ý tại Donetsk và Lugansk ở miền Đông cũng như Zaporizhzhia và Kherson ở miền Nam Ukraine.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.