Thời sự Quốc tế

Nga ra thông báo mới về số phận 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ

23/04/2019, 06:43

Điện Kremlin vừa trả lời về việc các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 có thể được thả hay không.

img
Cảnh sát Nga áp giải một thủy thủ Ukraine (giữa) tới phiên tòa

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, số phận của các thủy thủ Ukraine bị bắt trong vụ đụng độ tại eo biển Kerch năm ngoái sẽ được quyết định bởi tòa án, hãng tin TASS cho biết.

“Những thủ tục pháp lý nhất định vẫn đang được thực hiện. Bây giờ, họ (các thủy thủ Ukraine) đang bị điều tra về việc vi phạm biên giới quốc gia Nga. Bất kỳ cuộc điều tra nào cũng phải kết thúc tại tòa án, nên phải chờ quyết định của cơ quan luật pháp”, ông Peskov cho biết.

Thông điệp mới này từ Điện Kremlin được đưa ra sau khi ông Volodymyr Zelensky, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine 2019, cho biết ông coi việc hồi hương của các thủy thủ bị Nga bắt giữ là nhiệm vụ ưu tiên.

img
Các thủy thủ Ukraine bị bắt tại eo biển Kerch tham dự một phiên tòa

Trước đó, vào ngày 25/11/2018, 3 tàu hải quân Ukraine bị Moscow cáo buộc xâm phạm lãnh hải Liên bang Nga khi đi từ biển Đen vào biển Azov qua eo biển Kerch mà không tuân theo những cảnh báo của lực lượng cảnh sát biển Nga.

Các tàu này cùng 24 thủy thủ người Ukraine sau đó bị Nga bắt. Hiện các thủy thủ này đang bị tạm giữ tại một trại tạm giam ở Moscow vì cáo buộc xâm phạm biên giới theo Bộ luật Hình sự Nga.

Nếu bị kết tội, các thủy thủ này có thể đối mặt với mức án 6 năm tù giam.

Tuần trước, Tòa án Quận Lefortovo ở Moscow đã gia hạn bắt giữ các thủy thủ Ukraine thêm 3 tháng, tức là tới ngày 24/7.

Hạn chót cho cuộc điều tra về vụ việc liên quan tới các thủy thủ này là ngày 25/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.