Hồ sơ tài liệu

Nga rút quân khỏi Syria: LHQ hoan nghênh, Mỹ nghi ngờ

15/03/2016, 13:20

LHQ tỏ ra hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Nga trong khi Mỹ thận trọng cân nhắc ý đồ của Nga.

so-phan-tong-thong-syria
LHQ tỏ ra hoan nghênh quyết định rút quân khỏi Syria của Nga trong khi Mỹ thận trọng cân nhắc. Ảnh minh họa

Ngày 15/3, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh rút một số lực lượng đang tham chiến tại Syria. Tuy nhiên, Nga-Syria vẫn quyết định giữ lại căn cứ không quân và hải quân nhằm giám sát quá trình thực thi lệnh ngừng bắn.

Liên quan đến động thái này, phía LHQ đã tỏ ý hoan nghênh và cho rằng đây là bước đi tích cực trong sự hợp tác của Nga-Mỹ về vấn đề Syria.

Cụ thể, Chủ tịch luân phiên tháng 3 của Hội đồng Bảo an LHQ nhận định việc rút quân sẽ khiến việc giải quyết xung đột ở Syria bước sang trang mới.

Về phía Mỹ, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay, nước này sẽ phải xem xét và đánh giá thận trọng các ý định của Nga tại Syria.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thống Obama đã lên tiếng hối thúc Nga gây sức ép nhằm khiến chính quyền của Tổng thống Assad ngừng các hoạt động quân sự. Động thái này được cho là nhằm lệnh ngừng bắn không bị đổ vỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.