Thế giới

Nga sẵn sàng giúp Indonesia thiết lập hệ thống cảnh báo thảm họa

24/12/2018, 15:25

Nga đã mời đại sứ Indonesia làm quen với những khả năng của hệ thống quỹ đạo Nga.

Cảnh đổ nát ở thị trấn Anyar trên bờ eo biển Sunda

Cảnh đổ nát ở thị trấn Anyar trên bờ eo biển Sunda

Người đứng Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Dmitry Rogozin, cho biết hôm thứ Hai rằng Nga sẵn sàng giúp Indonesia thành lập hệ thống cảnh báo thảm họa.

"Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Jakarta trong việc tạo ra hệ thống cảnh báo thảm họa" - báo Sputnik dẫn lời ông Rogozin viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter.

Đồng thời, quan chức Nga nói thêm rằng Roscosmos đã mời đại sứ Indonesia tại Liên bang Nga làm quen với "những khả năng của hệ thống quỹ đạo Nga trong lĩnh vực viễn thám Trái đất".

Những ngày gần đây, Indonesia đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của trận sóng thần bất ngờ ập vào bờ biển nước này.

Hậu quả của trận sóng thần xảy ra hôm 22/12 đã khiến cho ít nhất hơn 160 thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà ở các trị trấn duyên hải của quốc gia vạn đảo bị phá hủy hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.