Hồ sơ tài liệu

Nga sắp bị Italia và Thổ Nhĩ Kỳ giám sát bầu trời

11/07/2016, 20:29
image

Tuần tới Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp với nhau giám sát bầu trời của Nga theo Hiệp ước "Bầu trời mở".

Turkish_AF_-_CASA_CN-235-100M_-_Lofting

Tuần tới Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp với nhau giám sát bầu trời của Nga bằng máy bay CN-235 theo Hiệp ước "Bầu trời mở".

Trang Sputnik hôm nay (11/7) đăng tải thông tin cho biết, trong tuần tới Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp với nhau giám sát bầu trời của Nga theo Hiệp ước "Bầu trời mở".

Tiếp đó, tới lượt Nga sẽ tiến hành bay giám sát bầu trời lãnh thổ Na Uy. Đây sẽ là chuyến bay giám sát thứ 21 của Nga trên lãnh thổ nước ngoài trong năm nay. Được biết, phía Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng máy bay giám sát CN-235 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết vào năm 1992 tại Helsinki và hiện được áp dụng tại 34 quốc gia. 

Hiệp ước trên thiết lập hệ thống các chuyến bay trên các vùng lãnh thổ của những quốc gia tham gia. Đây là hiệp ước được xây dựng với mong muốn thúc đẩy hiểu biết và tin tưởng giữa các quốc gia tham gia bằng cách tổ chức các chuyến bay giám sát để thu thập thông tin về những khu vực đáng lưu tâm. 

>>>Xem máy bay lớn nhất thế giới có thể đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.