Quân sự

Nga sắp giao máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Việt Nam

07/09/2021, 08:08

Máy bay phản lực hai chỗ ngồi Yak-130 do Cục thiết kế thống nhất mang tên A.S. Yakovleva phát triển.

Theo truyền thông Nga, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga, ông Dmitry Shugaev, nói với các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông rằng Moscow sẽ hoàn thành việc giao máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho Việt Nam vào cuối năm 2021.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, ông Dmitry Shugaev cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ hoàn tất việc thực hiện hợp đồng cung cấp máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 cho đối tác Việt Nam vào cuối năm nay”.

img

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Ông Shugaev lưu ý rằng nhu cầu về máy bay Yak-130 trên thế giới vẫn ở mức cao, bởi vì trong phân khúc cụ thể, loại máy bay này là "đề xuất tốt nhất về mặt “chi phí - hiệu quả".

Theo ông ông Dmitry Shugaev, trong những năm gần đây, Nga đã nhận được các đơn đăng ký mua Yak-130 từ các khách hàng nước ngoài.

Máy bay phản lực hai chỗ ngồi Yak-130 do Cục thiết kế thống nhất mang tên A.S. Yakovleva phát triển.

Máy bay Yak-130 được trang bị tổ hợp vũ khí có điều khiển và không điều khiển hiện đại. Tổng khối lượng của tải trọng chiến đấu đặt trên 9 hệ thống treo bên ngoài thân là ba tấn.

Theo nhà chế tạo Nga, Yak-130 có thể sử dụng nhiều mục đích và chi phí vận hành thấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.