Thế giới

Nga sắp "trình làng" tên lửa siêu thanh bất bại ngay tại Moscow

04/05/2018, 11:08

Tên lửa tối tân Kinzhal sẽ được “trình làng” tại buổi diễu binh mừng Chiến thắng phát xít tại Moscow.

Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga mang theo te

Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal, cất cánh từ một phi trường

Tên lửa tối tân Kinzhal sẽ được “trình làng” tại buổi diễu binh mừng Chiến thắng phát xít tại Moscow – hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo. 

Theo ông Shoigu, “máy bay đánh chặn hiện đại MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất Kinzhal… sẽ tham gia vào màn trình diễn trên không trong lễ diễu binh”.

Hai máy bay đánh chặn được trang bị các vũ khí mới nhất vừa được công bố gần đây sẽ bay qua Quảng Trường Đỏ ở độ cao chỉ 300m với tốc độ 600km/h – trang Vesti News của Nga đưa tin.

Kinzhal chính là loại vũ khí mà Nga khẳng định là bất bại, mới được Tổng thống Putin công bố lần đầu tiên trong bài phát biểu trước quốc hội Nga vào hôm 1/3.

Tên lửa không đối không này có thể được phóng từ những máy bay hoạt động tầm cao như tiêm kích đánh chặn MiG-31 và có tầm bắn khoảng 2.000km, bay nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh, di chuyển linh hoạt vượt qua các hệ thống phòng không tối tân nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.