Thế giới

Nga sẽ chế tạo tên lửa hành trình mới Kalibr-M nặng gần 1 tấn

09/01/2019, 10:29

"Tên lửa phải được chuyển đến hạm đội trước kết thúc chương trình", nguồn tin tiết lộ.

Kalibr_specs

Tên lửa Kalibr

Báo Sputnik cho hay, Nga đang tiến hành công tác chế tạo tên lửa hành trình mới nhất Kalibr-M cho Hải quân với tầm bắn hơn 4,5 nghìn km.

Nguồn tin thuộc tổ hợp quốc phòng-công nghiệp Nga đã xác nhận điều này.

"Việc chế tạo tên lửa đang ở giai đoạn nghiên cứu khoa học và được Bộ Quốc phòng Nga bảo trợ", nguồn tin tiết lộ.

Như đã đưa tin, việc tạo ra tên lửa tối tân như vậy nằm trong chương trình quốc gia về trang bị vũ khí đến năm 2027.

"Tên lửa phải được chuyển đến hạm đội trước kết thúc chương trình", nguồn tin tiết lộ thêm.

Theo đó, tên lửa hành trình mới sẽ rất khác với các bản Kalibr hiện có với phạm vi tấn công và kích thước lớn hơn.

Tên lửa sẽ lớn hơn đáng kể, với trọng lượng đầu đạn lên tới gần 1 tấn, nguồn tin cho biết, lưu ý rằng nó được lên kế hoạch trang bị cho các tàu mặt nước cỡ lớn.

Kalibr-M được thiết kế nhằm phá hủy các mục tiêu giả định trên mặt đất và sẽ có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân "- ông nói.

Vào tháng 10, chỉ huy Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ, Đô đốc James Foggo, đã dùng từ "ấn tượng" để ca ngợi khả năng của tên lửa Kalibr.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.