Thế giới

Nga sẽ có căn cứ hải quân trên quần đảo Kuril

26/10/2017, 19:56

Căn cứ Hải quân tương lai trên quần đảo Kuril có thể tiếp nhận bất cứ loại tàu nào.

Hải quân Nga

Hải quân Nga (ảnh minh họa)

Căn cứ Hải quân tương lai trên quần đảo Kuril có thể tiếp nhận bất cứ loại tàu nào, kể cả các tàu hạng nhất.

Thượng nghị sĩ Franz Klintsevich nói với báo Sputnik như vậy. Theo ông Franz Klintsevich, việc xây dựng căn cứ sẽ bắt đầu trong tương lai gần.

Thượng nghị sĩ cho biết: "Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch, không có những thay đổi đột ngột".

Trên quần đảo Kuril cũng sẽ phục hồi mạng lưới sân bay. Ông Klintsevich nói thêm rằng các công trình này cũng liên quan đến việc xây dựng cơ sở mới của Hải quân.

Trước đó, hồi đầu năm, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nói rằng một sư đoàn sẽ đóng quân ở Kuryl vào năm 2017.

Sau đó, trong chuyến thăm Nhật Bản, ông Sergei Shoigu lưu ý rằng sư đoàn này được hình thành trong 6 năm qua, không phải để chống lại bất kỳ ai, ngoại trừ việc bảo vệ lãnh thổ Nga.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.