Hồ sơ tài liệu

Nga sẽ có vũ khí chống tàu ngầm mới

22/08/2018, 13:28

Nga đang phát triển thế hệ vũ khí chống tàu ngầm mới.

Một loại bom chống tàu ngầm

Một loại bom chống tàu ngầm quân sự (ảnh minh họa)

Nga phát triển các mẫu vũ khí chống tàu ngầm mới, Tổng giám đốc của tập đoàn Tehmash, Vladimir Lepin tiết lộ với hãng tin Sputnik.

"Việc phát triển các mẫu vũ khí chống tàu ngầm mới đang được thực hiện. Đặc điểm của chúng vượt trội so với bom chống ngầm có dẫn đường Zagon-2E", - ông nói.

Bom chống ngầm có dẫn đường Zagon-2 chuyên dùng để phá hủy các tàu ngầm hoạt động trên bề mặt và dưới nước (tới độ sâu 600 mét). Phạm vi phát hiện mục tiêu lên đến 450 mét.

Các nhà phát triển có thể tăng hiệu quả phá hủy của "Zagon-2E" so với mẫu bom tiền nhiệm "Zagon-1" gấp ba lần. Đồng thời, chi phí hoàn thành một nhiệm vụ chiến đấu đã giảm gấp ba lần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.