Hồ sơ tài liệu

Nga sẽ dùng vũ khí gì khi xảy ra chiến tranh ở Bắc Cực?

14/06/2017, 19:28

Nga là nước chuẩn bị cho những chiến dịch ở Bắc Cực tốt nhất trong số các quốc gia có tham vọng.

anh-tuyet-dep-moi-nhat-ve-khong-quan-nga-hinh-3

 

Báo Lợi ích Quốc gia (National Interest) của Mỹ gần đây có bài viết cho rằng, hiện nay Nga là nước chuẩn bị cho những chiến dịch ở Bắc Cực tốt hơn so với bất kỳ quốc gia có tham vọng lãnh thổ ở Bắc Cực.

National Interest cũng chỉ ra một danh sách vũ khí và phương tiện mà quân đội Nga sẽ có thể sử dụng để bảo vệ lợi ích của mình ở Bắc Băng Dương trong trường hợp có chiến tranh. Những phương tiện này gồm:

Tàu phá băng

orig-14628845070e690047e2716dxxl-1464386617

Tàu phá băng là phương tiện quan trọng nhất để ra - vào khu vực Bắc Cực.

 Tàu ngầm Akula

Tàu ngầm Akula

Akula là tàu ngầm được trang bị với nhiều loại vũ khí khác nhau,có thể chiến đấu chống tàu ngầm, tàu nổi của đối phương.

Tiêm kích MiG-31

2313882

Theo trang Sputnik, điều kiện ở Bắc Cực không phù hợp cho hoạt động quân sự với việc sử dụng tàu sân bay, đặc điểm này làm gia tăng tầm quan trọng của máy bay dựa trên căn cứ mặt đất như MiG-31 - một loại máy bay chiến đấu đánh chặn nhanh nhất thế giới MiG-31với khả năng hoạt động trong mọi bối cảnh thời tiết.

 Các oanh tạc cơ Tu-95, Tu-142

2727329

Nhờ có tầm hoạt động chiến đấu trong bán kính hơn 4800 cây số, các máy bay Tu-95 hay Tu-142 có thể tham gia chiến dịch vượt quá tầm bay của chiến đấu cơ thông thường.

 Lực lượng đặc nhiệm

CCfHE31UMAAwAqK

Nga đã tăng cường đào tạo lực lượng đặc nhiệm để hoạt động trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Bắc Cực bởi đây là nơi khó sử dụng xe bọc thép cỡ lớn và bộ binh thông thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.