Thế giới

Nga sẽ được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung?

04/05/2018, 10:39

Mâu thuẫn Mỹ-Trung trong lĩnh vực thương mại lại là cơ hội cho Moscow.

1193420

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov đánh giá việc Trung Quốc và Mỹ mâu thuẫn thương mại trong thời gian gần đây đã tạo ra một xu hướng tăng trưởng thương mại.

Cụ thể, nó đã mở ra một mức độ hợp tác cao hơn giữa Moscow và Bắc Kinh, trước hết là trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhà ngoại giao Nga chỉ ra tiềm năng của việc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của nga sang thị trường Trung Quốc vào thời điểm này.

"Chúng tôi phản đối bất kỳ cuộc chiến tranh thương mại nào và chống lại một "biện pháp trừng phạt", tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đang mở ra trước mắt", ông Morgulov nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia của Nga.

my_trung_kdkd

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung lại là cơ hội cho Nga

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sau khi Washington áp đặt mức thuế 25% lên hàng hóa trị giá 50 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng dọa sẽ có biện pháp đáp trả tương tự.

Mặc dù đã thống nhất về một buổi đàm phán sẽ được tổ chức tới đây, nhưng Bắc Kinh vẫnthể hiện quan điểm cứng rắn và sẵn sàng ứng phó nếu chiến tranh thương mại nổ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.