Quân sự

Nga: Sẽ không thuyết phục Trung Quốc tham gia hiệp ước vũ khí mới

03/09/2019, 07:26

Tuyên bố mới của quan chức Nga cho rằng "việc ép buộc Bắc Kinh là không đúng đắn" sẽ khiến Mỹ thất vọng.

img
Lực lượng tên lửa của Trung Quốc.

Hãng Tass dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẽ không thuyết phục Trung Quốc tham gia hiệp ước mới về kiểm soát vũ khí mới.

"Trung Quốc tuyên bố rằng quy mô tiềm năng hạt nhân của nước này không thể so sánh với Mỹ và Nga, do đó không thể ủng hộ sự tham gia của họ, nhưng người Mỹ tiếp tục tuyên bố điều này, họ yêu cầu chúng tôi thuyết phục Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ không làm điều đó. Nếu Mỹ nhận được lời đồng ý từ phía Trung Quốc thì khi đó chúng tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện", - ông Lavrov nói.

Theo quan chức Nga, "việc ép buộc Bắc Kinh là không đúng đắn".

Hiệp ước INF đã chấm dứt hiệu lực vào ngày 2/8. Hồi đầu năm, Hoa Kỳ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận này, đồng thời cáo buộc Nga đã vi phạm INF trong một thời gian dài. Moscow bác bỏ mọi cáo buộc của Washington.

Đầu tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật đình chỉ hiệp ước. Nga đã nhiều lần tuyên bố về việc Moscow hoàn toàn tuân thủ Hiệp ước INF.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.