Thế giới giao thông

Nga sẽ sản xuất xe điện nội địa đầu tiên vào cuối năm nay

04/08/2021, 08:11

Nga đặt mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ xe điện tại nước này sẽ đạt 10%.

Theo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga Denis Manturov, mẫu xe điện Zetta nhỏ nhất mà Nga đang phát triển đã đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Dự kiến, loạt xe đầu tiên sẽ được sản xuất vào cuối năm nay.

img

Xe điện Zetta do Nga sản xuất

Zetta là xe điện nhỏ 3 cửa, có tốc độ tối đa 120km/h, sẽ được sản xuất hàng loạt tại nhà máy Togliatti, vùng Samara, trung tâm công nghiệp ô tô của Nga. Giá một chiếc Zetta cơ bản là 77.000 USD.

Ban đầu, Nga đặt mục tiêu sản xuất Zetta trong năm 2020 nhưng phải lùi lại vì dịch bệnh Covid-19 và nhiều vấn đề chi phí.

Nga đặt mục tiêu, đến năm 2030, tỷ lệ xe điện tại nước này sẽ đạt 10%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.