Thế giới

Nga-Syria mang "bảo bối" dội bom "thủ đô" IS

09/06/2016, 03:24
image

Các chiến đấu cơ của Nga và Syria đã tiến hành dội bom vào Raqqa, nơi được mệnh danh là "thủ đô" của IS.

13950224000168_PhotoI

Chiến đấu cơ của Nga và Syria đang góp phần lớn trong chiến thắng trước IS tại Raqqa. (Ảnh: Fars News)

Hãng Fars News (Iran) ngày 8/6 cho biết các chiến đấu cơ của Nga và Syria đã tiến hành ném bom xuống nhiều căn cứ và đoàn xe quân sự của nhóm khủng bố IS ở nhiều khu vực khác nhau của tỉnh Raqqa- nơi mệnh danh là “thủ đô” của IS và gây tổn thất nặng nề cho bọn khủng bố.

Các chiến đấu cơ Nga trong nhiệm vụ của mình đã phá huỷ hai đoàn xe vận tải chở khí tài quân sự và các vật dụng, phương tiện hậu cần của tổ chức khủng bố IS ở khu vực gần thị trấn Abu Qabi’a, phía nam Raqqa, đồng thời tiêu diệt nhiều chiến binh khủng bố.

Ngoài ra, các căn cứ của nhóm khủng bố IS ở khu vực al-Jabari và xung quanh căn cứ không quân al-Tabaqa cũng bị dội bom tan nát bởi máy bay chiến đấu Nga và Syria.

Ở một diễn biến khác, lực lượng không quân Syria đã tấn công vào các trại tập trung và căn cứ kiên cố của nhóm IS gần thị trấn al-Resafeh, khiến nhiều chiến binh khủng bố thiệt mạng. Một số xe quân sự có trang bị súng máy của bọn chúng cũng đã bị phá hủy.

 Xem video Mỹ lần đầu dùng chiến đấu cơ từ tàu sân bay tiêu diệt IS:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.