Thời sự Quốc tế

Nga, Syria tố cáo Mỹ ngăn cản việc đưa dân ra khỏi trại tị nạn "tử thần"

01/10/2019, 19:24

Nga, Syria tố cáo Hoa Kỳ ngăn cản việc đưa dân ra khỏi trại tị nạn "tử thần" Er Rukban.

img
Trẻ em Syria - ảnh tư liệu.

Tuyên bố chung của ban tham mưu điều phối song phương Nga-Syria cho hay, kế hoạch đưa dân thường ra khỏi trại tị nạn Er Rukban đã đổ vỡ do phía Mỹ không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tuyên bố cho biết, đến nay Nga và Syria đã tìm cách cứu và hồi hương một nửa cư dân (khoảng 18.000 người) của trại tị nạn Er Rukban.

Để giải quyết dứt khoát vấn đề, Syria tán thành ủng hộ kế hoạch hoạt động do Liên Hợp Quốc vạch ra nhằm trả tự do cho những người tị nạn còn lại.

Kế hoạch dự trù việc rút dân tị nạn Syria theo từng đợt từ 2.000 đến 2.500 người trong chu kỳ 5 ngày, cho đến khi cứu được toàn bộ các thường dân có nguyện vọng rời khỏi trại Er Rukban.

Tuy nhiên, vào ngày 29/9, tại trạm kiểm soát Jleb, thay vì hơn 2.000 công dân Syria như kế hoạch sơ tán, chúng tôi chỉ gặp được tất cả 336 người, thông cáo cho biết.

Er Rukban là trại tị nạn Syria nằm ở biên giới Syria-Jordan về phía đông-nam tỉnh Homs, thuộc vùng trách nhiệm 55 km của căn cứ Mỹ ở El Tanf.

img

Ngày 1/10: Hội đồng Lập pháp Hồng Kông phải sơ tán khẩn cấp vì biểu tình

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.