Thế giới

Nga tăng cả số lượng binh sỹ lẫn vũ khí trang bị

30/03/2017, 09:35
image

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu quân đội Nga tăng thêm 13.630 binh sỹ.

Binh_si_Ngaguanchacn

 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu quân đội Nga tăng thêm 13.630 binh sỹ.

Trang RT (Ruptly) của Nga hôm 29/3 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu quân đội Nga tăng thêm 13.630 binh sỹ, nâng tổng số quân của nước này lên con số gần 2 triệu người.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2017, quân số lực lượng vũ trang sẽ tăng lên 1.903 triệu người, còn số quân thường trực không thay đổi, vẫn ở mức 1.013 người. 

Không chỉ gia tăng quân số về mặt con người, Quân đội Nga sẽ tăng cường nhận thêm 170 máy bay, 905 xe tăng thiết giáp các loại, 30 tên lửa liên lục địa và 17 tàu chiến mới trong năm 2017, theo Business Insider ngày 22/2.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lực lượng không quân sẽ nhận được 170 máy bay mới, quân đội sẽ tiếp nhận 905 xe tăng, thiết giáp các loại và hải quân nhận 17 tàu mới.

Bên cạnh đó, 3 trung đoàn của lực lượng hạt nhân chiến lược sẽ nhận được tên lửa đạn đạo liên lục địa mới với 10 tên lửa/trung đoàn.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.