Thế giới

Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông

17/05/2018, 07:10

Tổng thống Putin cho biết các tàu chiến Nga sẽ được triển khai lâu dài tại Địa Trung Hải.

ten-lua-15264746185591592742079

Tên lửa hành trình Kalibr bắn từ một tàu chiến (Nguồn Sputnik)

Phát biểu tại cuộc họp vào hôm thứ Tư (16/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các tàu nổi và tàu ngầm Nga sẽ tiến hành tổng cộng 102 chuyến hành trình trong năm nay.

Theo nhà lãnh đạo, vì mối đe dọa tấn công khủng bố vẫn tồn tại ở Syria, các tàu được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ thường trực lâu dài tại Địa Trung Hải.

Tuyên bố này của ông Putin cho thấy, Nga bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự với quy mô lớn ở Trung Đông kể từ khi can thiệp quân sự vào Syria hồi năm 2015.

Trong quá khứ, Nga từng bắn tên lửa hành trình Kalibr từ tàu khu trục và tàu ngầm đóng tại biển Địa Trung Hải vào các mục tiêu của phiến quân để hỗ trợ quân đội Syria.

Hiện tại, Moscow đang đặt một căn cứ hải quân tại Tartus, trên bờ biển Syria và một căn cứ không quân tại Hmeimim - Syria.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.