Hồ sơ tài liệu

Nga thất vọng vì Liên hiệp quốc "bênh" Thổ Nhĩ Kỳ

21/02/2016, 07:26

Nga tỏ ra thất bọng vì LHQ bác bỏ để nghị yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hoạt động quân sự ở Syria.

tho-nhi-ki
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được điều đến Moskva để đảm bảo an ninh. (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 20/2, Điện Kremlin đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng khi LHQ bác bỏ dự thảo nghị quyết mà Nga đã trình lên trước đó.

Dự thảo nghị quyết này yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng chủ quyền Syria và dừng các hành động quân sự như nã phá qua biên giới. Ngoài ra, "âm mưu" triển khai bộ binh ở Syria của Ankara cũng dược nhắc tới.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay, Moskva tỏ ra quan ngại trước động thái nã pháo sang lãnh thổ Syria nhiều ngày qua.

Vị này cho rằng, đây là hành động khó chấp nhận và sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Nội vụ Nga thông tin việc nhân viên Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Nga để tham gia bảo đảm an ninh cho trận đấu bóng đá giữa đội Locomotiv (Moskva) và đội Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), Sputnik đưa tin.

Trận đấu nói trên sẽ diễn ra vào ngày 25/2. Theo đó, phía Nga đã quyết định mời các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ tham gia bảo đảm an ninh.

Theo Bộ Nội vụ Nga, phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một phái đoàn cảnh sát gồm nhiều nhân viên có kinh nghiệm đảm bảo trật tự tại các sự kiện thể thao được điều đến Moskva.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.