Thế giới

Nga theo dõi sát hoạt động của 18.000 lính NATO ở gần biên giới

05/06/2018, 06:40

Moscow cho biết luôn theo sát hoạt động tập trận do Mỹ dẫn đầu ở sát biên giới Nga.

1195664

Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận (Nguồn AP)

Từ ngày 3/6, các nước thành viên NATO đã tham gia vào cuộc tập trận thường niên mang tên Sabre Strike do Mỹ dẫn đầu, được tổ chức tại Ba Lan và các nước vùng Baltic, sát biên giới Nga.

Người phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã có những phản ứng trước động thái này của NATO.

“Moscow luôn theo dõi chặt chẽ tất cả các cuộc tập trận của NATO, đặc biệt những cuộc diễn tập quy mô được tiến hành ở gần biên giới của chúng tôi”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm rằng trong bối cảnh diễn ra cuộc diễn tập, đương nhiên là Nga phải triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Cuộc tập trận Sabre Strike năm nay có sự tham gia của 18.000 binh sĩ từ 19 nước thành viên NATO, dự kiến kéo dài đến ngày 15/6.

Hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng trong khối trước thái độ ngày càng cứng rắn của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.