Hồ sơ tài liệu

Nga-Thổ "gương vỡ lại lành" và canh bạc của ông Erdogan

11/08/2016, 10:26
image

Lợi ích chung và bất đồng với phương Tây khiến Nga-Thổ bắt tay trong chuyến thăm của ông Erdogan.

tho-nhi-ky-

Lợi ích chung và bất đồng với phương Tây khiến Nga-Thổ bắt tay trong chuyến thăm của ông Erdogan. (Ảnh: TTXVN)

Tháng 6/2016, Tổng thống Erdogan viết thư xin lỗi Nga vụ bắn hạ Su-24. Ngày 9/8, vị này đi Nga và hội đàm với Tổng thống Putin.

Sau vụ bắn hạ Su-24, quan hệ Nga-Thổ tưởng chừng không thể bình thường nhưng sự thật lại cho thấy "không điều gì là không thể".

Phương Tây - là mối nguy hiểm lớn nhất của Nga và cũng khiến Thổ Nhĩ Kỳ "bực bội" sau khi xảy ra đảo chính cũng như vấn đề người tị nạn Syria.

Thậm chí, ông Erdogan hiện rất tức giận trước việc Mỹ từ chối dẫn độ giáo sĩ Gulen và "phối hợp" với EU chỉ trích các cuộc thanh trừng sau đảo chính.

Trong khi đó, Nga ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ khi ông Putin đang dỡ bỏ các lệnh trừng phạt gây thiệt hại nặng về kinh tế cho Ankara.

Việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế cũng khiến Nga có lợi khi chính nước này cũng đang gánh những lệnh trừng phạt khác từ Mỹ và phương Tây.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, việc bắt tay Nga là "canh bạc mới" của ông Erdogan. Bởi lẽ điều này này có thể khiến Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ mất sự ủng hộ từ NATO, EU và Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.