Hồ sơ tài liệu

Nga-Thổ leo thang căng thẳng, đàm phán Syria nguy cơ đổ vỡ

31/01/2016, 15:05

Nga-Thổ leo thang căng thẳng; đàm phán Syria nguy cơ đổ vỡ; IS tung video phiến quân nói tiếng Pháp...

ban-ha-su-24
Quan hệ Nga-Thổ tiếp tục căng thẳng sau vụ tố Su-34 xâm phạm không phận. (Ảnh minh họa)

Tờ VOV dẫn nguồn tin từ Reuters cho hay, ngày 30/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng tố máy bay Su-34 của Nga vi phạm không phận.

Vụ việc này lại một lần nữa khiến căng thẳng giữa Ankara và Moskva leo thang khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng yêu cầu gặp người đồng cấp Putin.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng đây chỉ là bịa đặt và là chiêu trò nhằm khiêu khích của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự số này diễn ra sau 2 tháng khi Thổ bắn hạ Su-24 của Nga.

Phe đối lập Syria dọa rút khỏi đàm phán hòa bình

tong-thong-syria-assad
Tổng thống Syria Assad.

Theo TTXVN, ngày 30/1, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện của các nhóm đối lập Syria đã đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình tại Thụy Sỹ.

Lý do mà điều phối viên HNC Riad Hijab đưa ra là do chế độ của Tổng thống Syria Assad vẫn đang phạm "tội ác".

Trước đó, ngày 29/1, phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria đã đến Geneva. Ngày 30/1, phái đoàn của phe đối lập mới đến. Tuy nhiên, phe đối lập đang từ chối tham gia đối thoại.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu EU cấp 5 tỷ Euro

nguoi-ti-nan-tho-nhi-ky
(Ảnh minh họa: Sputnik)

Sputnik đưa tin, chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) cấp cho nước này 5 tỷ Euro để giải quyết vấn đề người tị nạn.

Tuy nhiên, hiện EU mới chỉ chấp nhận cung cấp 3 tỷ Euro cho Thổ Nhĩ Kỳ như đã hứa.

Trước đó, EU cũng đã kêu gọi việc tăng cường hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết các vấn đề từ phía người tị nạn.

IS tung video phiến quân nói tiếng Pháp

malaysia-ung-ho-is
(Ảnh minh họa: AP)

Tờ AFP đưa tin, ngày 30/1, IS đã tung một đoạn video ghi lại cảnh một phiến quân nói tiếng Pháp hành quyết tù nhân.

Theo AFP, trong video, tên phiến quân đã lên tiếng dọa sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công phương Tây.

Phiến quân nói tiếng Pháp kể trên cũng nói rằng liên quân Mỹ chống IS tại Trung Đông không đủ sức mạnh tiêu diệt họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.