Quân sự

Nga thông báo thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon

27/07/2020, 08:32

Tàu ngầm Belgorod trở thành phương tiện mang thử nghiệm hệ thống mini Poseidon, được hạ thủy hồi mùa xuân năm 2019.

img
Tàu ngầm Poseidon màu vàng trên tàu ngầm mẹ Belgorod.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Hải quân và doanh nghiệp quốc phòng Nga đang tiến hành thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mini đầu tiên, đó là thiết bị không người lái hoạt động ngầm dưới nước Poseidon.

"Thuỷ thủ đoàn của tàu tiếp tục thực hành sử dụng vũ khí mới trên thiết bị mang tiêu chuẩn", - thông báo cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng hiện tại khâu hoàn tất chế tạo tổ hợp tên lửa siêu thanh Zirkon đang được xúc tiến thành công.

Tàu ngầm Belgorod trở thành phương tiện mang thử nghiệm hệ thống mini Poseidon, được hạ thủy hồi mùa xuân năm 2019.

Tàu ngầm Belgorod thuộc Dự án 949A Antey, được tái thiết kế đặc biệt trong Dự án 09852 dành cho hệ thống Poseidon.

Trước đó, có các báo cáo nói rằng các cuộc thử nghiệm tàu ngầm và thiết bị ngầm không người lái sẽ diễn ra trong tối thiểu 2 năm.

Theo báo Sputnik, lần đầu tiên tàu ngầm mini Poseidon được nhắc đến là trong Thông điệp gửi Quốc hội Liên bang Nga năm 2018 của Tổng thống Vladimir Putin.

img
Tàu ngầm mini hạt nhân Poseidon.

Khi đó nhà lãnh đạo Nga đã nói về sáng chế phương tiện không người lái có khả năng di chuyển ngầm dưới nước ở độ sâu rất lớn với tốc độ cao.

Theo lời ông Putin, những phương tiện ngầm không người lái như vậy có thể mang cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, cho phép giáng đòn tấn công vào các nhóm tàu sân bay, các công trình ven biển và cơ sở hạ tầng.

Tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk thuộc Dự án 098531 sẽ là con tàu đầu tiên mang phương tiện ngầm tiêu chuẩn Poseidon.

Theo nguồn tin từ tổ hợp quốc phòng Nga của báo Sputnik, dự kiến hạ thuỷ con tàu này trong những tháng tới.

Đặc tính kỹ thuật-chiến thuật của tàu ngầm mới hiện chưa được tiết lộ chính thức, tuy nhiên, theo dữ liệu từ các nguồn mở, lượng giãn nước của tàu khoảng 10.000 tấn, tốc độ 30-32 hải lý, độ lặn sâu - 500 mét, hoạt động tự chủ tới 120 ngày, cơ số thủy thủ đoàn không dưới 100 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.