Thế giới

Nga thử nghiệm trực thăng không người lái có khả năng mang vũ khí

01/02/2018, 17:28

Nga đang thử nghiệm trên mặt đất trực thăng không người lái mới với trọng tải lớn.

Nga đang thử nghiệm trên mặt đất trực thăng không

Nga đang thử nghiệm trên mặt đất trực thăng không người lái mới với trọng tải lớn.

Ngày 1/2, hãng tin RT dẫn thông báo từ Tập đoàn quốc doanh Rostec cho biết, đang thử nghiệm trên mặt đất trực thăng không người lái mới với trọng tải lớn, dự kiến sẽ vượt mặt tất cả các phương tiện không người lái hiện đại khác.

Phương tiện này do Russian Helicopters, một nhánh của Tập đoàn Rostec chế tạo. Máy bay có rotor đồng trục và có khả năng nâng tới 500 kg. Máy bay cũng có tải trọng 150 kg và bay với tốc độ 150km/h. Thời gian bay tối đa dự kiến sẽ là 4 giờ.

Chiếc UAV này sẽ được vận tải và kiếm soát từ phương tiện đặc biệt trên xe tải KAMAZ do Nga sản xuất. Hai nguyên mẫu của chiếc UAV mới đang trong qua trình thử nghiệm trên mặt đất cùng với đội phát triển tinh chỉnh hệ thống định vị, bộ nhận lệnh và thiết bị vô tuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.