Thời sự Quốc tế

Nga thừa nhận đã phát hiện các đột biến của virus gây bệnh Covid-19

14/06/2021, 16:48

Nga đã phát hiện ra các đột biến ban đầu của virus Corona chủng mới.

img

Lực lượng phòng dịch ở Moscow - ảnh tư liệu minh họa.

Ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, cho biết Nga đã phát hiện ra các đột biến ban đầu của virus Corona chủng mới (Covid-19), các đặc tính và sự khác biệt của chúng so với các chủng khác đang được nghiên cứu.

“Thực tế là ở đất nước chúng tôi, đặc biệt là ở Moscow, cũng như ở các quốc gia khác, đã có những biến thể ban đầu của các đột biến virus Corona chủng mới, đó là điều chắc chắn.

Hiện chúng tôi đang nghiên cứu các đặc tính và sự khác biệt của chúng so với các chủng virus cùng họ đang lưu hành khác” – ông Gunzburg nói.

Về phần mình, nhà vi sinh học, chuyên gia vi sinh y học, Tiến sĩ Khoa học Sinh học người Nga Denis Yuryevich Logunov, nói rằng các chủng virus Corona mới có thể đã xuất hiện ở Moscow.

Ông Logunov nói: “Hiện chúng tôi đang theo dõi tình hình ở Moscow, và quan trọng nhất, thủ đô của Nga vẫn có thể có những áp lực của riêng mình”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.