Hồ sơ tài liệu

Nga tiết lộ về khối lượng đơn đặt hàng mua vũ khí

31/08/2017, 15:19

Theo Ria Novosti, tổng số đơn đặt xuất khẩu đối với thiết bị và vũ khí Nga nằm ở mức $47-50 tỷ USD.

Radar quân sự Nga

Radar quân sự Nga

Một nửa trong số tiền này là vũ khí đường không, Giám đốc của Cơ quan Liên bang Hợp tác Kỹ thuật quân sự, Dmitry Shugaev nói với cánh báo giới vào hôm thứ Tư vừa qua.

Cũng theo quan chức Nga, một năm trước, tổng khối lượng đơn đặt hàng xuất khẩu vũ khí so với thời điểm hiện tại là tương đương nhau.

"Khối lượng đơn đặt hàng ở mức 47-50 tỷ USD. Chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp tục", - ông Shugaev tiết lộ.

Tên lửa phòng không S-400

Tên lửa phòng không S-400

Theo ông Shugaev, Nga xuất khẩu đa dạng các loại máy bay chiến đấu, được biết rộng rãi trên thị trường quốc tế. Những chiếc máy bay Su-30, MiG-29 được nâng cấp, trực thăng MiG-35, Mi-35, Mi-28, Mi-17, trực thăng Ka-52, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Về thiết bị phòng không, Các khách đặt hàng bày tỏ sự quan tâm lớn nhất đối với các hệ thống S-400, phức hợp Tor Buk, Igla...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.