Thế giới

Nga tố Mỹ thành lập các nhóm vũ trang mới ở Syria

18/12/2017, 11:01

Một tổ chức vũ trang có tên “Quân đội Syria mới” đang được thành lập gần trại tị nạn ở tỉnh El Khaseka...

8

Chiến tranh đã tàn phá Syria trong 7 năm liên tiếp

Theo hãng tin Ria Novostia, ngày 17/12, Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria cho biết, một tổ chức vũ trang có tên “Quân đội Syria mới” đang được thành lập gần trại tị nạn ở tỉnh El Khaseka dưới sự tư vấn của các chuyên gia quân sự Mỹ.

Trung tâm của Nga cho hay, các quân nhân Mỹ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ có các đơn vị được lập ra sẽ được chuyển tới phía Nam Syria để chống quân đội Chính phủ Syria.

Các nhân chứng được phía Nga dẫn lời cũng nói rằng, liên minh quốc tế đã chuẩn bị cho mục tiêu thành lập lực lượng mới trong vòng 6 tháng. Lực lượng này đang có khoảng 750 phiến quân. Xương sống chính được tạo thành từ hơn 400 tay súng, những người này đã rút khỏi TP Ar-Raqqah của Syria hồi tháng 10 với sự hỗ trợ của Mỹ.

Trong một diễn biến có liên quan, cùng ngày, Hội đồng Liên bang Nga có bình luận cho rằng, việc Mỹ chuẩn bị nhóm chiến binh mới tại Syria với mục đích để chống lại Nga và Syria.

Hiện, phía Mỹ chưa có phản ứng chính thức nào với những cáo buộc của phía Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.